Kết quả tìm kiếm cho "thủ đoạn hoạt động"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 31851
Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực với các dự án, công việc cụ thể nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như trong khu vực ASEAN.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/5/2025.
Trưa 25/5, tại Kuala Lumpur, trong chương trình thăm chính thức Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN. Tại Diễn đàn, Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương (KSI) đã vinh danh Thủ tướng là Nhà Lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025.
Trong chương trình thăm chính thức Malaysia, sáng 25/5, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Malaysia nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Phân định nhiệm vụ, quyền hạn, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa cho chính quyền địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước đối với từng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực là vấn đề được đặt ra khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ ngày 1/7/2025, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các khách hàng tổ chức chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán sau khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại điện hợp pháp.
Sáng 25/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào làm Trưởng đoàn viếng và dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Gặp kiều bào tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đang đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Quốc tịch với tinh thần thông thoáng hơn, tạo thuận lợi nhất cho kiều bào, cho tất cả mọi người yêu nước cùng đóng góp xây dựng đất nước và chia sẻ niềm tự hào về đất nước.
Với mục tiêu hướng đến “giáo dục toàn diện”, ban giám hiệu, Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tri Tôn), ngoài việc tập trung nâng cao công tác dạy và học còn quan tâm rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống đã tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển cả về phẩm chất lẫn năng lực của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học.
Giai đoạn 2020 - 2025, Huyện đoàn Châu Phú đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Châu Phú chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Theo đó, đã có nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện, như: Bê-tông hóa 3,8km đường nông thôn, rải đá chống lầy hơn 40km đường, xây dựng 5 cầu bê-tông, thực hiện hơn 20km đường điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời tại các xã: Bình Thủy, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Ô Long Vĩ, Bình Mỹ, Khánh Hòa, Bình Long. Đặc biệt, các mô hình bảo vệ môi trường như đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm, biến rác thải thành bồn hoa trang trí, tái chế vỏ xe cũ thành dụng cụ vui chơi cho thanh thiếu nhi được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.
Giáo dục mầm non, bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành nhân cách và phát triển thể chất, tinh thần của trẻ. Vì thế, việc đổi mới giáo dục mầm non là một nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng hàng đầu.
“Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ chỉ là khẩu hiệu suông, nếu không có hành động thiết thực. Vì vậy, bên cạnh bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, kỹ - chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn tích cực rèn luyện để có thể lực tốt nhất. Việc tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác của CBCS.